Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tại Warszawa

 Đại sứ Phạm Kiến Thiết chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh và ban giám khảo cuộc thi văn nghệ tại Đêm hội

Tới dự đêm hội có Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Phạm Kiến Thiết cùng một số cán bộ Đại sứ quán, đại diện một số tổ chức Hội đoàn người Việt tại Ba Lan, bạn bè người Ba Lan và đông đảo chị em hội viên của Hội.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan Nguyễn Việt Triều đã có bài phát biểu ôn lại truyền thống và ý nghĩa của ngày 8/3.
Thay mặt Đại sứ quán, Đại sứ Phạm Kiến Thiết đã gửi lời chúc mừng tới toàn thể các chị em sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Đại sứ cũng chúc Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan tiếp tục có những đóng góp tích cực trong các hoạt động của Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan.

Đêm hội với những tiết mục văn nghệ đặc sắc do một số ca sĩ cộng đồng, các cháu trong đội múa Sen Trắng, CLB khiêu vũ, các chị Ewa và Grażyna biểu diễn đã đem lại ấn tượng sâu sắc với khán giả. Đặc biệt, phần thi hát văn nghệ với những bài hát ca ngợi quê hương đất nước, về những người mẹ, người chị,.. đã thu hút đông đảo chị em tham gia tạo không khí vui tươi đầm ấm.

Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ  8/3 là ngày hội truyền thống hàng năm của Hội Phụ nữ Việt Nam tại Ba Lan và luôn được Hội quan tâm chú ý, đổi mới cách tổ chức để ngày hội thêm phần hấp dẫn.

(Theo Quê Việt)